Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lý

 HOME TÌM HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   HÌNH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS


PHÂN CHỦNG THỨ SÁU CỦA GIỐNG DÂN ARYAN

Trích CHƯƠNG LIII

Quyển THÁI DƯƠNG HỆ

Tác giả A.E.POWELL

 

PHÂN CHỦNG THỨ SÁU CỦA GIỐNG DÂN ARYAN

 

Phân chủng thứ sáu của Căn chủng thứ Năm Aryan đang nhanh chóng bước vào tồn tại ở Úc Châu và Mỹ Châu, cùng với một số thành viên lẻ tẻ ở một số xứ sở xưa cũ hơn. Nhiều người bị giết chết trong cuộc chiến tranh vừa qua đã tái sinh trở lại, mặc dù cho đến nay không có điều gì biểu thị rằng họ từ bỏ quê xưa rất cũ của mình để đến vùng đất mới. Những người thuộc phân chủng mới mà vẫn còn ở lại xứ sở cũ có lẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn hơn do áp lực của những ý tưởng cũ và những phong tục bảo thủ.

Nhiều hội viên của Hội Thông Thiên Học hiện nay sẽ sinh ra nơi giống dân mới, trong khi những người khác lại thích ở lại giúp hoàn thiện phân chủng thứ năm; những người khác sẽ ủng hộ các đại thiên tài ắt đến với Giống dân thứ Năm lúc nó đạt cao trào nhất. Có thể là phân chủng thứ sáu khi trưởng thành ắt có thể ảnh hưởng tới phân chủng thứ năm sao cho lần đầu tiên một giống dân sẽ suy thoái một cách thanh thản và đàng hoàng chuyển tiếp sang một thời đại khả kính và hữu hiệu. Đây có thể là phần thưởng của cuộc đấu tranh đang được phát triển chống lại những thế lực hắc ám, mở ra những khả năng mà loài người chưa từng biết từ trước đến nay.

Dĩ nhiên hình tướng của thể xác, xúc động và tâm trí phải được biến đổi để thích ứng với phân chủng mới. Quyền năng tạo hình của tâm trí và ý chí của Đức Bàn Cổ đã hoạt động nơi các nội giới, biến đổi loại hình thể chất của những đứa trẻ thời đại mới bất cứ nơi đâu mà chúng thụ cảm được. Trong khi đó một số thành viên trẻ trung của Quần Tiên Hội hoạt động nơi ngoại giới đã được lệnh nếu có thể được thì phải cung ứng cho các đứa trẻ này nền giáo dục và giáo huấn thích hợp với loại hình mới. Công trình này cho đến nay còn nhỏ nhặt nhưng dự kiến sẽ khuếch đại lên theo tỷ lệ quy mô lớn cho đến khi chỉ nội trong vòng vài thế kỷ phân chủng thứ sáu sẽ nổi lên ưu việt và khả kính, trong khi thế giới tiếp tục phát triển phân chủng thứ năm tới mức trưởng thành.

Giống dân mới dĩ nhiên phải được xây dựng từ phân chủng thứ năm, những đặc trưng mới cần phải được phát triển từng thứ một nơi các chơn ngã hữu quan. Quá trình chuẩn bị thật lâu dài và có thể phải trải dài qua nhiều kiếp.

 Ngay cả khi đạt tột đỉnh thì loại hình này vẫn không thuần chủng. Nói chung thì đó là một giống dân có đầu dài nhưng nó sẽ bao gồm những người có tóc màu sáng sủa và tóc màu tối sẫm, những người có mắt xanh lơ và mắt màu nâu. Trong khi các nét đặc trưng về thể vía và thể trí vốn quan trọng hơn thì trong hầu hết mọi trường hợp thì người ta chỉ có thể ước lượng qua dáng vẻ của thể xác. Có lẽ những đặc điểm thể chất nổi bật nhất đó là bàn tay, bàn chân đều đặn và tinh vi, ngón tay mảnh mai, móng tay hình thuôn thuôn, nhất là khi nhìn theo cạnh bên thì ngón tay và ngón tay cái trông rất mảnh. Kết cấu của da rất mịn màng không bao giờ thô ráp. Có ba loại khuôn mặt: rõ rệt hình trái xoan và trán dồ, mặt không được hình trái xoan lắm và trán rộng, hầu như là có đầu ngắn (loại hình này tương đối hiếm) - (Chú thích: Một cái sọ thuộc loại đầu ngắn có bề rộng chỉ được 4/5 bề dài). Cũng có một sự biểu hiện nổi bật mà người ta cần tìm kiếm vì chẳng bao lâu nữa người ta sẽ nhận được nó.

Trong một bài thuyết trình ở Hiệp Hội Anh Quốc năm 1923, Đại úy Pape có nêu ra những nhận xét sau đây liên quan tới cái mà ông gọi là giống dân Úc Mỹ: “Đầu có khuynh hướng hình mái vòm, nhất là phía trên vùng trán có sự khác biệt với điều mà ta gọi là “tai ẩn”, tóc và da rất mịn, mắt sáng thông minh nhưng không tròn, sống mũi hơi lồi ra, chóp mũi nhạy bén và linh động, lông mày rậm, bộ óc ở phía trái phát triển lớn, mặt thuộc loại khá giống hình tam giác nhưng không nhọn, tướng mạo nói chung hài hòa cân đối, lành mạnh, tuyệt nhiên không phải loại “chỉ biết suy tư mà không có thể lực”. Tâm lý của đứa trẻ thuộc giống dân mới biểu lộ thành sự đáp ứng nhanh nhẹn với lòng đồng cảm, thương xót cho sự đau khổ, khả năng lĩnh hội dễ dàng các nguyên tắc, trực giác nhanh chóng, chu đáo, nhạy cảm, nhanh chóng có óc công bằng, không có trí thông minh bắt chước như con vẹt, sốt sắng giúp đỡ người khác. Chúng cũng tỏ ra không thích thực phẩm thô và thường không háu ăn theo bất cứ hướng nào. Xét về những phương diện khác thì chúng là những đứa trẻ bình thường, nhưng đặc biệt cần được đồng cảm và được thầy cô thông cảm.

Một nét đặc trưng của tâm thức ấy là việc công nhận tính nhất nguyên, tức là đức tính mà ta gọi là Tình Huynh Đệ biểu hiện thành lòng từ bi và sự xả thân. Đây cốt yếu là những đức tính mà tinh thần cần tới, sao cho mặc dù trí năng phát triển kém hơn cũng không phải là điều cần thiết lắm, bởi vì tinh thần giúp hiệp nhất điều mà trí năng chia rẽ. Khi tăng trưởng ra khỏi chốn này, ta ắt có sự thoáng đạt, sự phóng khoáng và sự khoan dung. Tất cả những gì hẹp hòi độc quyền có khuynh hướng chia rẽ người này với người kia, nhấn mạnh tới điều tiểu dị thay vì đại đồng đều ngược hẳn lại với tâm thức mới.

Tổ chức thần kinh ắt tinh vi hơn nhưng không nhất thiết là thiếu lành mạnh; tuy nhiên vì quân bình một cách mong manh như thế cho nên nó dễ bị ảnh hưởng của những sự xô xát chua chát và sự tổn thương khiến cho đứa trẻ ấy dễ dàng bị mất thăng bằng và đau khổ hoàn toàn một cách bất bình thường. Vì thế cho nên những đứa trẻ thuộc giống dân mới rất cần có một môi trường xung quanh êm ái hơn và hài hòa hơn môi trường mà ta thường thấy chẳng hạn như ở nhiều thành thị lớn ngày nay. Những tình huống chia rẽ do cạnh tranh, đấu tranh giai cấp, xung đột giữa cá nhân và tranh chấp về thương mại, mọi thứ ấy đều hủy hoại sự phát triển tổ chức thần kinh mới tinh vi hơn mà ta cần phải thấy có một điều gì đó hài hòa để cho loại hình mới có thể phát triển được thỏa đáng.

 Cốt lõi của hành động thuộc phân chủng thứ sáu là kết hợp nhiều người lại để thành tựu một mục tiêu duy nhất chứ không phải là sự thống trị của một người cưỡng bức người khác tuân theo ý chí của mình. Những nhà lãnh đạo chỉ huy không phải bằng cách vận dụng ý chí mà bằng tình thương, lòng đồng cảm và sự thấu hiểu. Nét nổi bật của quyền lực lại là sự dịu dàng và hợp tác với người khác thay vì chống lại người khác. Những kẻ tiên phong thuộc phân chủng thứ sáu ắt phô ra một tinh thần tổng hợp có thể thống nhất những ý kiến đa dạng và tính tình bát nháo, có thể tụ tập xung quanh mình những yếu tố hỗ lốn nhất rồi hòa hợp chúng thành ra một tổng thể chung. Việc biểu lộ sự yếu đuối mà đối với phân chủng thứ năm thường gây khó chịu và khiến cho người ta nổi nóng thì thay vào đó lại khơi dậy sự dịu dàng và che chở. Cái sự đồng cảm yếu ớt và đa cảm bị kèm theo một tính tình non nớt và ấu trĩ không phải là lòng từ bi vì nó không có khả năng chữa trị và thiếu khả năng che chở. Lòng từ bi chân chính có khả năng ban vui cứu khổ, cảm tưởng được tri thức dẫn dắt và phương thuốc chữa trị dựa trên sự thông cảm. Như ta đã từng nói, đây là đặc trưng nổi bật của phân chủng thứ sáu.

Giống dân mới ắt có một vài thần thông và tuyến yên sẽ được phát triển phục vụ cho thần thông ấy; như vậy nó cung ứng thêm một giác quan nhận biết được những xúc động trong thể vía khi ở trạng thái ý thức tỉnh táo bình thường.

Nói chung, ta có thể phát biểu rằng phân chủng thứ sáu sẽ đóng góp trực giác, minh triết, hòa lẫn tất cả những gì tốt đẹp nhất thuộc về trí thông minh của phân chủng thứ năm với xúc động của phân chủng thứ tư.

Ngay từ đầu của chương này, ta đã bảo rằng nhiều thành viên thuộc phân chủng mới sẽ được chiêu sinh từ hàng ngũ hội viên Thông Thiên Học. Mục tiêu lớn của Hội không phải là để cung ứng việc phát triển trí tuệ, mặc dù điều này cũng có tầm quan trọng mà đúng hơn là khơi dậy sự đáp ứng với những ảnh hưởng của bồ đề khi tình thương do trực giác sẽ tạo ra sự hài hòa và Tình Huynh Đệ để rồi sử dụng cái trí đã được phát triển ấy xây dựng một nền văn minh mới căn cứ trên những lý tưởng vừa nêu. Hội Thông Thiên Học vốn có sự đồng cảm mật thiết với các cõi cao cho nên rất nhạy cảm với những thần lực được phóng thích ra khi một “Con của Nhân loại” tức Đức Chưởng Giáo, bậc Đạo sư của thế gian giáng lâm để truyền đạt thông điệp của mình. Nó tiếp nhận cái nét chấm phá đầu tiên của làn sóng vĩ đại ấy cung ứng cho nó một lực thôi thúc mới. Công trình của nó sẽ được gia tăng và truyền bá đi được phản ánh cả nơi số lượng gia tăng lẫn nơi những tình cảm huynh đệ thắm thiết.

 


 HOME TÌM HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   HÌNH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS