Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lý

 HOME TÌM HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   HÌNH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

THÁI DƯƠNG HỆ

Tác giả: Trung tá Arthur E. POWELL

Bản dịch: www.thongthienhoc.com

CHƯƠNG XII

CUỘC NỘI TUẦN HOÀN

 

CHƯƠNG XII

CUỘC NỘI TUẦN HOÀN

Ở Chương II vốn bàn tới các Cuộc tuần hoàn, ta thấy mỗi bầu hành tinh thuộc Dãy Hành tinh lần lượt hoạt động đầy đủ; kế đó nó chuyển sang chu kỳ hoại không, trong khi bầu kế tiếp theo thứ tự trở nên hoạt động đầy đủ trong một thời gian. Quy trình này được lặp lại, mỗi bầu hành tinh thuộc Dãy Hành tinh như vậy trải qua bảy thời kỳ hoạt động đầy đủ với các thời kỳ trung gian hoại không tức prālaya.

Một cách khác nữa để mô tả hiện tượng này là phải bảo rằng Thượng Đế chú ý tới một bầu hành tinh cho sẵn, trên đó sự sống bùng nổ ra và sự tiến hóa của các giới tiến nhanh hơn trước. Khi Ngài rút chú tâm về thoát khỏi Làn sóng sinh hoạt thì bầu hành tinh có sự sống tàn tạ đi, các bánh xe tiến hóa chạy chậm lại và Làn sóng sinh hoạt chuyển sang bầu hành tinh mà sự chú tâm của Ngài được chuyển sang đó sau đấy. Nhưng không một hành tinh nào có sự sống hoàn toàn bị diệt vong. Thuật ngữ Làn sóng sinh hoạt được dùng để minh họa cho việc chuyển dời sự sống từ bầu hành tinh này sang bầu hành tinh khác.

Sơ đồ XXII diễn tả ý niệm này.

Sơ đồ cho thấy một bầu hành tinh đang bùng cháy đầy đủ có được sự chú tâm của Thượng Đế, trong khi sáu bầu kia chỉ hưởng được một luồng quang huy nhỏ xíu của Ngài và vì vậy ở vào tình trạng hoại không một phần chứ không phải toàn bộ.

Việc luân lưu Làn sóng sinh hoạt từ bầu hành tinh này sang bầu hành tinh khác chỉ là một quá trình dần dần, và có nhiều sự chồng lấn lên nhau.

Chẳng hạn như ta xét Dãy Hành tinh của ta vào lúc này: mặc dù chú tâm của Thượng Đế giờ đây chỉ đặc biệt cố định vào trái đất - vì vậy trái đất hưởng được một thời kỳ hoạt động tối đa - thế nhưng vẫn có những đại diện của mọi giới sự sống đồng thời tồn tại trên mỗi một trong sáu bầu khác của mỗi Dãy Hành tinh. Những đại diện hoặc hạt nhân này dùng để ít nhất phục vụ ba mục đích.

1. Chúng khiến cho không cần tạo ra mới những hình tướng để cho các giới sinh hoạt cư ngụ trong đấy ở những chu kỳ hoạt động đầy đủ kế tiếp sau này. Như vậy chúng cung ứng hạt giống sẽ phát triển thành các hình tướng khi chú tâm của Thượng Đế một lần nữa lại hướng tới hành tinh hữu quan trong cuộc tuần hoàn kế tiếp.

II. Chúng đóng vai trò môi trường tiến hóa cho các thực thể đang tụt hậu ít nhiều đằng sau đồng loại của mình.

III. Chúng đóng vai trò trại bồi dưỡng dú ép chín cho một vài thực thể đang thực hiện sự tiến bộ nhanh phi thường.

Bây giờ chúng ta sẽ giải thích ba chức năng này.

Hiển nhiên là nếu các đại diện của những giới thiên nhiên không bị bỏ lại trên mỗi bầu hành tinh thì mỗi khi bầu hành tinh bước vào hoạt động đầy đủ, ắt phải tiêu tốn một số lượng khổng lồ công lao động và thời gian để xây dựng mới hằng hà sa số hình tướng mà các giới sinh hoạt cư ngụ trong đấy. Một lộ trình như thế ắt rất ư không tiết kiệm và nó lại tỏ ra không cần thiết chỉ bằng cách để lại một hạt nhân của mỗi giới sinh hoạt trên mỗi bầu hành tinh.

Hạt nhân của mỗi giới sinh hoạt vẫn còn nhỏ. Nó thường duy trì số lượng của mình ở cùng một mức trải qua vô số triệu năm trước khi hành tinh này lại trở nên hoạt động. Khi đã đến lượt nó hoạt động trọn vẹn và một số lớn thực thể sẵn sàng nhập thể nơi đó thì giống dân đang ngưng trệ đột nhiên trở nên sinh sản nhiều lạ thường; đủ thứ sự thay đổi lớn lao và cải thiện ghê gớm được nhanh chóng du nhập vào và các hiện thể chẳng bao lâu lại tiến hóa thích hợp để tiếp thu các thực thể đang ùa tới vốn tiến hóa hơn nhiều so với các thực thể trong hạt nhân nguyên thủy. Sơ đồ XXII minh họa quá trình này.

 

 

Trong sơ đồ này nó biểu diễn Dãy Hành tinh của ta, bảy giới sinh hoạt nguyên thủy trên bầu C (tức Hoả tinh) được biểu thị bằng đường chấm chấm cho thấy chúng đã biến mất ngoại trừ một hạt nhân đã co rút rất nhiều và được biểu diễn bằng những hình vuông nhỏ. Bấy giờ Làn sóng sinh hoạt chuyển sang bầu hành tinh kế tiếp tức Trái đất, nơi mà nó trở nên hoạt động đầy đủ, lúc bấy giờ các giới đạt tới kích thước tối đa.

Khi đã tới lúc cho Làn sóng sinh hoạt rời khỏi Trái đất và chuyển sang Thủy tinh (tức bầu E) thì những hạt nhân vốn tồn tại ở đó sẽ trở nên sinh sôi nảy nở nhiều và bành trướng cho đến khi được biểu diễn trong sơ đồ bằng những mũi tên túa ra ngoài từ hạt nhân cho tới những hình vuông lớn hơn, biểu thị các giới sinh hoạt có kích thước đầy đủ.

Bây giờ ta xét tới chức năng thứ nhì của các hạt nhân là cung ứng môi trường tiến hóa cho những thực thể tụt hậu. Vào khoảng cuối mỗi cuộc tuần hoàn trong mọi giới sinh hoạt bao giờ cũng có một vài thực thể vốn không hoàn toàn đạt tới mức được kỳ vọng cho chúng; vì thế nên khi đã hoàn tất cơ tiến hóa trên bầu F thì chúng chưa thích ứng để chuyển sang bầu G.

Vì vậy, chúng bị bỏ lại để tiếp tục tác động đều đều trong nhóm hạt nhân còn sót lại. Trải qua thời gian, chúng có thể tiến bộ đầy đủ để gia nhập hạt nhân còn sót lại trên bầu G. Cũng có thể là một sự thôi thúc phi thường nào đấy, thỉnh thoảng một số có thể tiến nhanh hơn để bắt kịp làn sóng sinh hoạt đã từng bỏ rơi chúng.

Tuy nhiên thường xảy ra trường hợp chúng sẽ tiếp tục tụt hậu cho đến khi chúng được tiếp quản ở làn sóng sinh hoạt trong cuộc hành hương sắp tới vòng vòng qua các bầu hành tinh. Trong trường hợp ấy họ - ở đây ta đề cập tới các thực thể con người thường thấy mình ở trong một lớp chơn thần thấp hơn mức mà chúng trước kia đã thuộc về.

 

Những kẻ tụt hậu như thế bị rơi rớt lại đằng sau làn sóng sinh hoạt vì đã bỏ lỡ mất một cuộc tuần hoàn cho nên bị lưu ban xuống một lớp thấp hơn. Như ta có nói một tỉ lệ nào đó những kẻ tụt hậu này đều xuất hiện trên mỗi hành tinh và trong đủ mọi giới sinh hoạt khác nhau, nghĩa là tinh hoa chơn thần khoáng vật không thể đạt được giới thực vật, sự sống thực vật không thể đạt tới giới động vật, giới động vật không thể được biệt lập ngã tính thành ra con người.

Sơ đồ XXIV minh họa quá trình này. Người ta biểu thị hai lớp thực thể, lớp thứ nhất được chia đôi trong hình vẽ và lớp thứ nhì được chia làm bốn. Thực thể bị tụt hậu từ lớp I và lớp II bây giờ trải qua các bầu G, A, B, C, D, E rồi trở lại bầu F lúc bấy giờ nó gia nhập lớp II trên bầu F rồi tiếp tục tiến hóa cùng với lớp này.

Chức năng thứ ba của các hạt nhân - đây là chức năng thường được gọi là chức năng của Cuộc Nội Tuần hoàn chính cống, là sự đảo ngược chính xác điều nêu trên, nó phải khiến cho một vài thực thể tiến bộ nhanh phi thường. Sơ đồ XXV minh họa quá trình này.

 

 

Trên bầu hành tinh D tức Trái đất ta có biểu thị hai lớp thực thể số I và số II. Trong một vài tình huống tha thiết muốn tiến bộ, một thực thể lớp II - nếu nó tỏ ra phấn đấu một cách tràn đầy nhựa sống đặc biệt để tự cải thiện mình - có thể tách rời khỏi đại khối đồng loại trên hành tinh và được những Đấng có Thẩm quyền chuyển sang của Nội cảnh Tuần hoàn chính thức; trong kiếp nhập thể kế tiếp, nó không nhập thể trên Trái đất nữa mà nhập thể trong đám cư dân giới hạn trên Thủy tinh.

Trong trường hợp đó, y sẽ sống ở đấy vào khoảng cùng thời gian mà lẽ ra y dành cho việc nhập thể trong một Căn chủng trên Trái đất; thế rồi lại chuyển sang bầu hành tinh F bằng chất trung giới. Sau khi cư ngụ ở đó giống như vậy, y sẽ  được chuyển sang các bầu hành tinh lần lượt G, A và B, rồi tới Hỏa tinh và Trái đất.

Xét vì sự kiện trên mỗi bầu hành tinh, y cư ngụ ở đây vào khoảng thời gian tương đương với chu kỳ bình thường của một Căn chủng cho nên làn sóng sinh hoạt rời bỏ Trái đất vào lúc y chuyển sang Nội cảnh Tuần hoàn, cũng đi vòng vòng trở lại để rồi chuyển sang Thủy tinh. Ở đây y sẽ gia nhập trở lại làn sóng ấy, nhưng bây giờ là một thành viên của lớp I và y sẽ tiếp tục cuộc tiến hóa tương lai của mình cùng với lớp ấy. Như vậy, bằng cách chạy vòng vòng trọn cả một loạt bảy hành tinh của Dãy Hành tinh, y đã tự nâng mình lên một lớp chơn thần cao hơn.

Các thực thể dấn thân vào đường lối tiến hóa đặc biệt này tạo thành đa số lớp cư dân ít ỏi nơi Thủy tinh và Hỏa tinh vào lúc này. Nhưng ở Hỏa tinh cũng có một tàn dư nào đấy của loài người sơ khai vốn đã bị bỏ lại khi làn sóng sinh hoạt chuyển từ Hỏa tinh sang Trái đất, họ vốn không thích hợp để đến với Trái đất cùng với các đồng loại còn lại. Giống người này tiêu biểu cho một trình độ nhân loại thấp hơn bất kỳ trình độ nào đang tồn tại hiện nay mà chúng ta đã từng biết tới. Có lẽ giống người ấy sẽ bị tuyệt chủng rất lâu trước khi chúng ta đạt tới Hỏa tinh trong Cuộc tuần hoàn thứ năm vì dường như không có chơn ngã nào khác cần biểu lộ ở mức ấy trong lúc này.

 


 HOME TÌM HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   HÌNH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS