Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lý

 HOME TÌM HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   HÌNH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

THÁI DƯƠNG HỆ

Tác giả: Trung tá Arthur POWELL

Bản dịch: www.thongthienhoc.com

CHƯƠNG XI

CÁC GIỐNG DÂN CHÍNH VÀ GIỐNG DÂN PHỤ

 

CHƯƠNG XI

CÁC GIỐNG DÂN CHÍNH VÀ GIỐNG DÂN PHỤ

 

Xét vì mục đích hệ thống tiến hóa nói chung, giới nhân loại được phân chia thành bảy giống dân lớn, thường được gọi là Căn chủng, trong mỗi chu kỳ bầu hành tinh. Nhưng có lẽ sẽ chính xác hơn khi bảo rằng trong một chu kỳ bầu hành tinh có bảy giai đoạn tăng trưởng của giới nhân loại, các giai đoạn này không luôn luôn được nêu rõ hoặc phân biệt rõ ràng với nhau như trong trường hợp hiện nay với các giống dân được phân biệt rõ ràng.

Mỗi một trong các Căn chủng này tức giai đoạn phát triển này được chia thành bảy phân chủng hoặc bảy giai đoạn nhỏ; và lại nữa mỗi phân chủng được phân chia theo nữa thành bảy đơn vị nhỏ hơn mà ta gọi bằng nhiều tên khác nhau là các chi chủng hoặc quốc gia.

Căn chủng thứ Nhất

Điều này được gọi là Giống dân Dĩ thái bởi vì nó không có cơ thể nào thô trược hơn thể dĩ thái. Ta không thể nói tới những phân chủng xác định mặc dù có mấy giai đoạn tăng trưởng hoặc sự thay đổi tiến hóa. Giống dân này đã biến mất từ lâu trên Trái đất.

Căn chủng thứ Nhì.

Đây là Giống dân Hyberporia, nó có thể xác và cư ngụ ở một lục địa tên là Plaksha ở phía bắc địa cầu. Giờ đây nó cũng đã biến mất khỏi Trái đất.

Căn chủng thứ Ba.

Căn chủng này là Giống dân Lemuria cư ngụ trên châu Lemuria tức Shalmali, theo tên gọi trong truyện cổ tích. Nói đại khái thì đây là lục địa lớn trên Thái Bình Dương nơi biển Nam hải. Giống dân này là người da đen và một số hậu duệ của nó vẫn còn tồn tại, mặc dù vào lúc này nó đã trộn lẫn rất nhiều với hậu duệ của các giống dân sau này.

Căn chủng thứ Tư.

Giống dân Atlante này cư ngụ ở châu Atlantis tức Kusha, hầu hết lục địa này giờ đây đã biến mất bên dưới Đại Tây Dương. Đa số cư dân trên Trái đất ngày nay thuộc về giống dân này.

Căn chủng thứ Năm.

Đây là Giống dân Āryan và hiện nay bao gồm những thành viên tiên tiến nhất trong cư dân trên quả địa cầu. Krauncha là tên gọi dành cho vùng đất trên bề mặt hiện nay ở Âu châu, Á châu, Phi châu, Mỹ châu và Úc châu.

Căn chủng thứ Sáu.

Giống dân này chưa bước vào tồn tại, mặc dù nó sẽ xuất hiện chẳng bao lâu nữa. Nó có số mệnh cư ngụ trên một lục địa mới đã bắt đầu nổi lên từng mảnh nhỏ một nơi Thái Bình Dương.

 

 

 

Căn chủng thứ Bảy.

 Giống dân này sẽ nối tiếp Giống dân thứ Sáu và sẽ là giống dân cuối cùng xuất hiện trên trần thế trong chu kỳ hoặc cuộc tuần hoàn này. Cho đến nay ta chưa biết gì về lục địa mà nó sẽ cư ngụ trên đấy, mặc dù đôi khi người ta gọi nó là Pushkara.

Tên gọi của bảy phân chủng thuộc Căn chủng thứ Tư Atlante là như sau:

(1) Rmoahal

(2) Tlavatli

(3) Toltec

(4) Turania

(5) Semite

(6) Akkadian

(7) Mông Cổ

Các phân chủng của Căn chủng thứ Năm là như sau:

(1) Ấn Độ

(2) Āryan Semite

(3) Tranian

(4) Kettle

(5) Teuton

(6) Chỉ vừa mới bắt đầu xuất lộ ở khắp nơi trên thế giới

(7) Chưa xuất hiện.

Trong phần sau của quyển sách này ta sẽ tiếp quản việc nghiên cứu các giống dân và phân chủng này một cách tỉ mỉ hơn. Song le hiện nay ta chỉ quan tâm lưu ý sự phân chia giới nhân loại ra thành các lớp sâu rộng.

 

Các Căn chủng và các giai đoạn tương ứng với các Căn chủng trong Dãy Hành tinh của ta được minh họa qua Sơ đồ XIX. trong mỗi chu kỳ bầu hành tinh có bảy Căn chủng, mỗi của Cuộc tuần  hoàn có 49 Căn chủng và trọn cả Dãy Hành tinh có 343 Căn chủng.

Sơ đồ XX minh họa trái đất với các Căn chủng và Phân chủng. Những thứ đã qua rồi được trình bày bằng những đường chấm chấm; giống dân mà hậu duệ vẫn còn tồn tại được biểu thị bằng những đường liên tục, tên gọi của chúng cũng được đánh dấu; những Căn chủng này còn chưa bước vào tồn tại lại được biểu thị bằng những đường chấm chấm.

 

Để cho học viên có được một ý niệm viễn cảnh nào đấy về vị trí tỉ lệ của các Căn chủng và Phân chủng trong trọn cả hệ thống tiến hóa rộng lớn, Sơ đồ XXI minh họa mọi đơn vị, từ các Dãy Hành tinh xuống mãi tới các phân chủng.

Biểu diễn bằng số thì những mối quan hệ này là như sau:

 

 

7 Chi chủng tức Quốc gia                 .  .  .  .  .  .  . 1 Phân chủng

7 Phân chủng                                     .  .  .  .  .  .  . 1 Căn chủng

7 Căn chủng                                      .  .  .  .  .  .  . 1 Chu kỳ Bầu hành tinh

7 Chu kỳ Bầu hành tinh                     .  .  .  .  .  .  .1 Cuộc tuần hoàn

7 Cuộc tuần hoàn                              .  .  .  .  .  .  . 1 Dãy Hành tinh

7 Dãy Hành tinh                                 .  .  .  .  .  .  . 1 Hệ thống Tiến hóa

10 Hệ thống Tiến hóa                       .  .  .  .  .  .  .  . Thái Dương Hệ của chúng ta.

 


 HOME TÌM HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   HÌNH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS